Quân đội Syria dồn dập xung trận đánh diệt phiến quân ở bắc Hama

ANTD.VN -Quân đội Syria và các đồng minh của họ - Lực lượng Quốc phòng quốc gia (NDF) đang tiến sát đến các pháo đài cuối cùng của phiến quân thánh chiến ở miền bắc Hama.

Quân đội Syria dồn dập xung trận đánh diệt phiến quân ở bắc Hama ảnh 1

Tình hình chiến sự dọc theo ranh giới tỉnh Hama và Idlib của Syria, ngày 29 và 30-12

Được dẫn dắt bởi "Hổ Syria"- một trong lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Syria, và Sư đoàn 4, binh sĩ quân chính phủ đã dồn dập tiến công chiếm được ít nhất 12 thị trấn trong 48 giờ qua, dọc theo ranh giới tỉnh Hama-Idlib, trong đó có hai thị trấn chiến lược là Abu Dali và Hamdaniyah. Chiến thắng này đã giúp họ có được vị trí thuận lợi để tấn công thành trì Al-Tamanah của phiến quân ở vùng nông thôn phía nam tỉnh Idlib.

Theo một nguồn tin quân sự ở Hama, ngay sau khi giành được quyền kiểm soát Al-Tamanah, lực lượng vũ trang Damascus sẽ tập trung quân tại đây để tấn công thị trấn then chốt Khan Sheikhoun từ cánh phía đông, hiện đang bị lực lượng khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham và các nhóm Quân đội Syria tự do (FSA) chiếm giữ.

Trong khi lực lượng "Hổ Syria" hướng tới Al-Tamanah, một đơn vị khác từ Sư đoàn 4 của quân đội Syria đang cố gắng tiến vào thị trấn quan trọng Morek, nằm ngay sát phía nam Khan Sheikhoun.

Nếu quân đội Syria có thể chiếm lại được Morek, họ sẽ thu hẹp đáng kể lực lượng thánh chiến ở phía bắc Hama, và tiếp đến là các thị trấn Al-Lataminah, Kafr Zita sẽ bị quân chính phủ bao vây.