Quân đội Syria "chuộng" xe bọc thép chiến đấu Tiger của Nga

ANTĐ -Theo hãng tin Sputnik, xe bọc thép chiến đấu Tiger của Nga đang được binh lính Syria vô cùng ưa chuộng trong chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Những bức ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy xe bọc thép chiến đấu Tiger của Nga đang tham gia chiến dịch tấn công vào thành trì Raqqa của IS. Những chiếc Tiger đầu tiên đã đến với Syria từ một năm trước, kể từ đó cho đến nay, rất nhiều binh lính Syria đều đề cao khả năng của mẫu xe này.

Gaz-2330 Tigr (Tiger) là dòng xe off-road của Nga, được phát triển từ đầu những năm 2000 và bắt đầu sản xuất từ năm 2004 ở nhà máy chế tạo máy Arzamas. Xe Tiger được phát triển thành nhiều phiên bản khác nhau với cả mục đích quân sự và dân sự.

Xe chiến đấu bọc thép Tiger đang rất được ưa chuộng tại Syria

Ban đầu Nga phát triển mẫu xe này theo yêu cầu của vua Jordan Abdullah II. Nguyên mẫu của chiếc xe cũng từng được trưng bày ở triển lãm quân sự tại Abu Dhabi. Jordan, sau đó, lại quyết định không mua mẫu xe này nhưng Nga vẫn tiếp tục phát triển để sử dụng trong quân đội và lực lượng cảnh sát của mình. Đây chính là lí do Tiger có thể hoạt động tốt trong khí hậu và địa hình của Trung Đông.

Tiger có thể làm nhiệm nhiệm vụ khác nhau trong quân đội Syria, đặc biệt là do thám vì nó có khả năng chạy off-road rất tốt mà không gây ra nhiều tiếng ồn. Nó cũng được trang bị các hệ thống giám sát tốt và bảo vệ toàn diện cho những người ngồi trong xe. Xe có thể đạt vận tốc 150 km/h và mang theo được đến 9 người hoặc 1,5 tấn hàng hóa.

Vũ khí của chiếc xe bao gồm súng máy Pecheneg 7,62mm hoặc Kord 12,7mm, cũng như súng phóng lựu Flame 30mm.