Quân đội Philippines tiêu diệt 15 tay súng Abu Sayyaf ở miền nam

ANTĐ - Ít nhất 15 thành viên thuộc nhóm khủng bố Abu Sayyaf đã bị tiêu diệt sau một vụ đấu súng với lực lượng tinh nhuệ của quân đội Philippines tại thị trấn Indanan ở tỉnh miền nam Sulu vào chiều 19-8.

Ông Alan Arrojado, tư lệnh Cụm Đặc nhiệm liên quân Sulu cho biết, binh lính thuộc Tiểu đoàn biệt kích trinh sát số 1 đang tiến hành một chiến dịch quân sự thì đụng độ với ít nhất 100 tên khủng bố của nhóm Abu Sayyaf ở Barangay Buanza vào khoảng 17h25, giờ địa phương.

Các tay súng thuộc nhóm Abu Sayyaf ở miền nam Philippines

Tư lệnh Arrojado cho biết thêm rằng những tên khủng bố bị tiêu diệt thuộc sự chỉ huy của các chỉ huy nhóm Abu Sayyaf là Yasser Igasan và Alhabsy Misaya.

Trong cuộc giao tranh này, không có binh lính chính phủ nào bị thương vong. Trong khi đó, 15 tên khủng bố đã bị tiêu diệt và chỉ có 5 thi thể được thu gom, cùng với 3 khẩu súng tiểu liên.

Quân đội Philippines cho biết, số binh lính chính phủ này đang tiến hành một chiến dịch giải cứu các nạn nhân bị bắt cóc đang bị nhóm Abu Sayyaf giam giữ tại khu vực.

Hiện tại, lực lượng khủng bố Abu Sayyaf đang giam giữ ít nhất 10 con tin người nước ngoài và Philippines ở tỉnh Sulu.