Quân đội Nhật - Mỹ diễn tập nhảy dù bảo vệ các đảo xa

ANTD.VN - Các lực lượng tinh nhuệ của Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản và quân đội Mỹ đã phối hợp diễn tập nhảy dù nhằm bảo vệ các đảo xa của Nhật Bản. 

Binh sĩ Nhật tham gia một cuộc tập trận với Mỹ

Cuộc diễn tập được tổ chức công khai ở Narashino gần Tokyo vào ngày 13-1, với sự tham gia của khoảng 2.000 thành viên Lữ đoàn Không vận số 1, cùng với lực lượng đặc nhiệm “Mũ nồi xanh” của quân đội Mỹ. Lực lượng đặc nhiệm này hiện đang đóng tại tỉnh Okinawa ở phía Nam Nhật Bản.

Các đơn vị nhảy dù từ máy bay vận tải bay ở độ cao 300m và nhanh chóng bảo vệ các cứ điểm trên mặt đất. Một lữ đoàn tác chiến trên bộ của Nhật Bản được thành lập vào năm ngoái cũng tham gia và triển khai tàu đổ bộ AAV7.

Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản lên kế hoạch trong năm nay bắt đầu triển khai các đơn vị tên lửa trên đảo Amami Oshima ở tỉnh Kagoshima và đảo Miyako ở Okinawa nhằm tăng cường năng lực bảo vệ các đảo xa.