Quân đội Nhật Bản tăng cường năng lực giám sát không gian

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến sẽ đề xuất xin cấp ngân sách lớn nhất từ trước đến nay để tăng cường năng lực giám sát không gian vũ trụ.

Theo đó, Bộ có thể sẽ đề nghị xin khoảng 5,3 nghìn tỷ yên (tương đương 50 tỷ USD), cho ngân sách năm tài chính bắt đầu từ tháng 4-2020.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến sẽ lắp đặt kính viễn vọng ngoài không gian để giám sát các vệ tinh khả nghi và rác vũ trụ đang ngày càng nhiều hơn bao giờ hết, đồng thời có kế hoạch triển khai hệ thống ngăn chặn những nỗ lực gây nhiễu vệ tinh thông tin liên lạc mà Bộ vận hành.

Hệ thống này sẽ có vai trò thiết yếu khi các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ chia sẻ thông tin qua vệ tinh.

Đề xuất xin cấp ngân sách này cũng bao gồm kinh phí để cải tạo tàu tấn công đổ bộ Izumo có các chức năng của tàu sân bay cũng như kinh phí mua máy bay tàng hình F-35B tối tân mà tàu Izumo dự kiến sẽ chở theo.