Quân đội Nga tiếp nhận tên lửa không đối không cải tiến từ R-73

ANTĐ - Theo giám đốc công ty thiết kế Duks, quân đội Nga đã bắt đầu được bàn giao loại tên lửa không đối không tầm ngắn mới, phát triển dựa theo tên lửa R-73. 

“Chúng tôi đã hoàn thành việc phát triển một loại tên lửa mới dựa theo R-73 và bắt đầu bàn giao cho quân đội”, giám đốc của công ty Duks, ông Yuri Klishin nói với hãng tin Sputnik vào hôm 2-6.

Tên lửa mới sẽ hiệu quả hơn 25 - 30% so với R-73

Hiện nay, tên lửa R-73 có trọng lượng 110 kg và được đánh giá là vô cùng nguy hiểm do nó có thể tự động hướng đến mục tiêu mà không cần sự can thiệp của phi công, ngoài ra, động cơ đặc biệt giúp nó dễ dàng điều hướng để đuổi theo mục tiêu với tốc độ tối đa lên đến 2.500 km/h. Tên lửa R-73 có khả năng hạ được mục tiêu từ độ cao 5m đến 20km trong khoảng cách 30km.

Ông Klishin không nói rõ tên của loại tên lửa mới nhưng tiết lộ, nó sẽ có đầu đạn dẫn đường chính xác bằng tia hồng ngoại, được tăng cường khả năng tấn công mục tiêu góc hẹp và tránh được các loại thiết bị dò tìm tín hiệu của đối phương. Nhìn chung, loại tên lửa mới sẽ hiệu quả hơn khoảng 25 đến 30% so với R-73 và tầm bắn cải thiện vào khoảng 40 đến 50km.