Quân đội Nga khai mạc diễn tập không, hải quân ở Crimea

ANTĐ - Ngày 23-1, phát ngôn viên Hạm đội biển Đen cho biết, các lực lượng vũ trang Nga được triển khai tại bán đảo Crimea, đã bắt đầu các cuộc tập trận không quân và hải quân với sự tham gia của hàng chục máy bay và tàu chiến.

Công tác đảm bảo cho các chuyến bay có sự tham gia của tất cả các sân bay do Lực lượng không quân của hải quân Hạm đội biển Đen quản lý. Các khoa mục diễn tập trên không sẽ huy động tới 15 chiếc máy bay và trực thăng tham gia.

"Hôm nay, các máy bay của không quân hải quân thuộc Hạm đội biển Đen đã bắt đầu thực hiện các phi vụ tác chiến. Các máy bay ném bom Su-24 sẽ thực hiện các khoa mục diễn tập xuất kích tấn công bằng bom và tên lửa không điều khiển vào các mục tiêu dưới mặt đất", phát ngôn viên Nikolai Voskresensky cho biết.
Quân đội Nga khai mạc diễn tập không, hải quân ở Crimea ảnh 1
Quân đội Nga diễn tập không, hải quân tại Crimeam (Ảnh minh họa)

Theo phát ngôn viên Voskresensky, các cuộc tập trận thực binh hỏa lực trên được tổ chức tại bãi tập đổ bộ Opuk trên bán đảo Crimea, vừa được sáp nhập từ Ukraine vào Liên bang Nga hồi tháng 3-2014.

Tham gia diễn tập gồm có 15 chiếc máy bay chống ngầm Be-12 và máy bay trực thăng Ka-27, cùng với chiếc tàu tuần tra Ladny thuộc Hạm đội biển Đen. Tổng cộng, lực lượng không quân Nga trên bán đảo Crimea đã thực hiện khoảng 50 phi vụ xuất kích trong cuộc tập trận kéo dài một ngày này.

Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng, trong năm 2015, các lực lượng vũ trang Nga sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng chiến đấu tại tất cả các hướng chiến lược, trong đó có cả tại bán đảo Crimea.

Trước đó, tháng 11 năm ngoái, ông Shoigu cho rằng Nga sẽ hình thành một lực lượng quân đội "chính thức và độc lập" trên bán đảo Crimea, đủ sức bảo vệ bán đảo này trước các mối đe dọa từ bên ngoài.