Quân đội Nga diễn tập chống khủng bố trên quần đảo tranh chấp với Nhật

ANTĐ - Ngày 3-2, phát ngôn viên Quân khu phương Đông của Nga cho biết, các lực lượng vũ trang của quân khu đang tiến hành cuộc diễn tập chống khủng bố trên quần đảo Kuril ở biển Okhotsk.

Đại tá Alexander Gordeev nói với các phóng viên rằng: “Một cuộc diễn tập quân sự trấn áp khủng bố với sự tham gia của các đơn vị súng máy- pháo thuộc quân khu phương Đông đã bắt đầu được tiến hành trên quần đảo Kuril”.

Lực lượng đặc nhiệm thuộc Quân khu phương Đông tham gia một cuộc diễn tập

Ngoài ra, lực lượng tiến công đường không thuộc Lực lượng đổ bộ đường không từ vùng lãnh thổ Primorsky và một biệt đội trực thăng của lục quân cũng tham gia diễn tập.

Đại tá Gordeev cho biết thêm rằng, cuộc diễn tập chống khủng bố này được tổ chức với mục đích nhằm luyện tập khả năng tìm kiếm và ngăn chặn các nhóm vũ trang bất hợp pháp.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố toàn cầu đang gia tăng đến từ nhiều nhóm cực đoan, đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), vốn bị Nga và nhiều quốc gia khác đặt ra ngoài vòng pháp luật.