Quân đội Nga chuẩn bị tiếp nhân UAV tác chiến điện tử mới

ANTĐ - Ngày 26-6, ông Alexander Gordeev, phát ngôn viên Quân khu phương Đông của Nga, cho biết quân khu này sẽ được biên chế những chiếc máy bay không người lái (UAV) tác chiến điện tử mới nhất vào cuối năm nay.

“Các máy bay không người lái Leer-3 được trang bị đặc biệt sẽ được bàn giao cho các đơn vị tác chiến điện tử vào cuối năm 2015”, phát ngôn viên Gordeev cho biết.

Nga chuẩn bị tiếp nhận UAV tác chiến điện tử mới (Ảnh minh họa)

Nga đã triển khai một chương trình tái trang bị vũ khí quy mô lớn vào năm 2008. Chương trình quốc gia này có kế hoạch sẽ hiện đại hóa tới 70% trang thiết bị quân sự trong quân đội, với tổng chi phí ước tính lên đến 379 tỷ USD, trong đó, khoảng 5,8 tỷ USD được dành cho phát triển và mua sắm máy bay không người lái.
Leer-3 là máy bay không người lái được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến điện tử, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại của quân đội Nga.

Được tập đoàn Công nghệ vô tuyến-điện tử Concern (KRET) phát triển vào năm 2014, dòng máy bay này được thiết kế để định vị các nguồn phát ra các loại sóng điện từ và vô hiệu hóa các thông tin liên lạc không dây, bao gồm cả điện thoại di động, trong bán kính 3,7 dặm (khoảng 6km).