Quân đội Mỹ tiếp tục đồn trú ở Na Uy

ANTD.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy, lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ kéo dài thời gian huấn luyện theo kiểu xoay vòng ở nước này qua năm 2018. 

“Chúng tôi rất vui lòng được tuyên bố rằng, sau quá trình đánh giá ban đầu, lực lượng của Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện theo kiểu xoay vòng tại Na Uy thêm một năm nữa”, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy nói.

Vào đầu tháng 1, khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ đã được triển khai đến Na Uy để phục vụ cho một chiến dịch triển khai kéo dài cả năm. Đây là lần đầu tiên từ thời Thế chiến II binh lính nước ngoài đóng quân tại Na Uy, điều được coi là động thái của Mỹ nhằm chọc tức Nga. 

Lính Mỹ sẽ được đồn trú tại Na Uy đến hết năm 2018

Lực lượng này đồn trú tại Vaernes gần thành phố Trondheim, miền trung Na Uy, cách biên giới  với Nga ở vùng Bắc Cực 1.000 km theo đường chim bay. 300 binh lính này sẽ được thay thế bởi một đơn vị khác vào cuối năm nay. 

Vào hồi tháng 3, quân đội Mỹ, Anh và Na Uy cũng đã cùng tổ chức cuộc tập trận có tên Joint Viking 2017. Theo Bộ Quốc phòng Na Uy, mục đích của bài tập trận này là để luyện tập khả năng đối phó khủng hoảng và bảo vệ Na Uy trong trường hợp bị xâm lược từ phía đông. 

Na Uy là một nước láng giềng với Nga ở khu vực Bắc Cực. Ngoài việc tổ chức tập trận và triển khai quân đồn trú luân phiên, Mỹ cũng đang sử dụng các hang động khổng lồ ở Na Uy làm nơi cất giữ hàng nghìn khí tài quân sự nhằm đề phòng xung đột với Nga.