Quân đội Mỹ lần đầu triển khai "Chim ưng biển" Osprey ngoài Okinawa

ANTD.VN - Quân đội Mỹ tại Nhật Bản vừa chính thức triển khai máy bay vận tải “Chim ưng biển” Osprey tại căn cứ không quân Yokota ở miền Tây Nhật Bản.

Máy bay vận tải “Chim ưng biển” Osprey CV-22

Đây là lần đầu tiên loại máy bay cất cánh theo chiều thẳng đứng này được triển khai tại Nhật Bản bên ngoài tỉnh Okinawa.

Theo đó, 5 chiếc máy bay Osprey CV-22 thuộc biên chế Không quân là nhóm đầu tiên tới căn cứ ở Yokota. Quân đội Mỹ dự kiến sẽ triển khai tới đây tổng cộng 10 máy bay và 450 nhân viên theo từng đợt.

Hôm 1-10, trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết quân đội Mỹ cần cân nhắc thật kỹ lưỡng đến sự an toàn và cuộc sống của người dân gần căn cứ.

Ông Onodera nói thêm rằng Bộ Quốc phòng đang đề nghị phía Mỹ nỗ lực giải thích để được cộng đồng địa phương thông cảm.

Một nhóm người dân phản đối việc triển khai máy bay đã tổ chức mít tinh gần căn cứ, cho rằng máy bay Osprey gây nguy hiểm cho người dân với dẫn chứng là các tai nạn và sự cố liên tiếp xảy ra.