Quân đội Đức đặt hàng 131 chiếc xe bọc thép chở quân Boxer 8x8

ANTĐ - Quân đội Đức vừa đặt hàng thêm 131 chiếc xe bọc thép chở quân Artec Boxer 8x8 theo một hợp đồng mới được kí vào hôm 18-12.

Quân đội Đức hiện đã đặt hàng 272 chiếc Boxer từ trước đó và hợp đồng mới đã nâng tổng số lượng đặt hàng lên 403 chiếc.

Quân đội Đức đặt hàng 131 chiếc xe bọc thép chở quân Boxer 8x8 ảnh 1 Xe bọc thép chở quân Artec Boxer 8x8

Trong tuyên bố chính thức, liên doanh Artec cho biết, 131 phương tiện mới sẽ được trang bị các loại vũ khí hiện đại nhất và quá trình bàn giao xe cũng như các hỗ trợ hậu cần liên quan sẽ được thực hiện dần trong thời gian từ 2016 đến 2020.

Những phương tiện chở quân Boxer được cho là sẽ thay thế các xe trinh sát Fuchs 6x6 và xe vận tải bọc thép M113, hiện đang được sử dụng trong quân đội Đức. Đức hiện đã hoàn thành nâng cấp cho 161 Fuchs lên tiêu chuẩn A8, với lớp bảo vệ bọc thép lớn hơn nhằm kéo dài thời gian phục vụ của nó đến giữa những năm 2020.

Boxer là mẫu xe bọc thép chở quân trọng lượng 32 tấn, dài 7,9m, rộng 2,99 m, cao 2,4 m. Kíp xe của Boxer có 3 người, trong khi chiếc xe cũng chở thêm được 8 lính. Việc đổ bộ của binh lính được tiến hành qua cửa đuôi xe. Chiếc xe sử dụng động cơ diesel, công suất 625 mã lực cho phép đạt tốc độ 103km/h, tầm hoạt động 1.100 km, vượt vật cản nước sâu 0,8m. Nhà sản xuất đã phát triển Boxer thành nhiều biến thể, gồm: xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh (trang bị pháo 30mm), xe chỉ huy, xe cứu kéo, quân y, xe diệt tăng tự hành.