Phóng tên lửa có động cơ làm từ máy in 3D

ANTD.VN - Công ty mạo hiểm Rocket Lab của Mỹ đã phóng thành công 3 vệ tinh cỡ nhỏ vào quỹ đạo. 

Tên lửa Electron được phóng lên

Hôm 21-1, tên lửa Electron được phóng lên từ một điểm phóng ở New Zealand. Sau khi phóng khoảng 8 phút, các vệ tinh đã vào quỹ đạo.

Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên tên lửa cỡ nhỏ mang theo những vệ tinh có trọng lượng dưới 100kg được phóng thành công.

Rocket Lab sử dụng máy in 3D để chế tạo động cơ tên lửa, nhằm hạ thấp chi phí phóng vệ tinh cỡ nhỏ.

Cơ quan Thám hiểm vũ trụ Nhật Bản (JAXA) dự kiến sẽ phóng tên lửa cỡ nhỏ của mình vào tháng sau. Tên lửa này dài 10m, có đường kính 50cm.

Một công ty mạo hiểm có trụ sở ở Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản, hy vọng có thể phóng một tên lửa tương tự vào năm 2020.