Phòng không Armenia khai hỏa, bắn hạ 13 máy bay không người lái Azerbaijan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại diện Bộ Quốc phòng Armenia, ông Artsuron Hovanisyan, tuyên bố Lực lượng phòng không Armenia đã bắn hạ 13 máy bay không người lái (UAV) của quân đội  Azerbaijan.  

“Kể từ ngày 12-7, Lực lượng phòng không Armenia đã bắn hạ 13 máy bay không người lái của quân đội Azerbaijan, trong số đó có 10 UAV chiến đấu và 3 UAV do thám”, ông Hovanisyan nói với các phóng viên. Theo ông, kết quả này cho thấy năng lực chiến đấu cao của Lực lượng phòng không Armenia.

Hôm 14-7, Bộ Quốc phòng Azerbaijan tuyên bố pháo kích dữ dội vào các khu dân cư của Armenia ở khu vực Tuvuz trên biên giới giữa 2 nước.

Sự leo thang mới này diễn ra sau một thời gian yên tĩnh, sau cuộc đụng độ giữa 2 bên ở khu vực biên giới Armenia-Azerbaijan bắt đầu vào ngày 12-7.

Bộ Quốc phòng Armenia ngày 14-7 cho biết, 2 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong vụ ném bom của Azerbaijan ở khu vực biên giới 2 nước, nâng tổng số thương vong trong quân đội Armenia lên 4 người.