Philippines tiết lộ chương trình mua sắm trang thiết bị quân sự “khủng”

ANTĐ - Ngày 17-11, Bộ Quốc phòng Philippines đã công bố chương trình mua sắm quân sự với tổng giá trị gần 23,4 tỷ Peso, nhằm nâng cao khả năng phòng vệ cho quân đội nước này.

Philippines tiết lộ chương trình mua sắm trang thiết bị quân sự “khủng” ảnh 1 Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin

Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines - Voltaire Gazmin tiết lộ trong buổi lễ chào mừng tròn 75 năm ngày quốc khánh Philippines. Chương trình mua sắm này có tổng giá trị khoảng 23,4 tỷ Peso, bao gồm mua 2 tàu vận tải biển chiến lược, 2 máy bay trực thăng hạm, 8 chiếc trực thăng tấn công, 3 chiếc máy bay vận tải hạng trung, 2 chiếc máy bay vận tải hạng nhẹ, 1 lô súng dùng cho bộ binh và 1 lô thiết bị thông tin và phòng hộ.

Máy bay vận tải C-130J do Mỹ chế tạo

Ngoài ra, vị bộ trưởng này cho biết thêm, bộ quốc phòng nước này còn có chương trình mua sắm thuộc 33 hạng mục khí tài chiến đấu và thiết bị quân sự khác, kế hoạch này sẽ được thực hiện trong vòng 4 năm, với tổng giá trị lên đến 90,86 tỷ Peso, trong đó bao gồm 12 chiếc máy bay chiến đấu phản lực hiện đại và 8 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu đa năng.

Ông Voltaire Gazmin tiết lộ thêm, trong chương trình hiện đại hoá quân đội, chính phủ Philippines còn phải mua thêm hệ thống radar phòng không, máy bay tuần tra đường dài, máy bay yểm trợ trên không cự ly gần, máy bay vận tải C-130 Hercules, máy bay trực thăng chống ngầm, tàu hộ vệ, xe tấn công đổ bộ và thiết bị thông tin, thiết bị tác chiến ban đêm.