Philippines "đổi đời" với 12 máy bay và 8 tàu chiến Hàn Quốc?

ANTĐ - Theo cơ quan mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc, ngay trong năm nay, Seoul sẽ xuất khẩu cho Manila 12 máy bay chiến đấu và 8 tàu rà quét lôi nhằm giúp nước này tăng cường khả năng tác chiến trên biển Đông.  

Theo DAPA, năm 2013, xuất khẩu sản phẩm quân dụng của Hàn Quốc đã vượt quá con số 3 tỷ USD. Trong năm nay, nước này sẽ xuất khẩu cho Iraq 24 chiếc máy bay huấn luyện, chiến đấu siêu âm T-50 với giá 1,1 tỷ USD. Hàn Quốc còn đặt ra kế hoạch đến năm 2017 sẽ nâng kim ngạch xuất khẩu vũ khí lên mức khổng lồ là 7 tỷ USD.

Theo thống kê, năm 2009, kim ngạch xuất khẩu vũ khí Hàn Quốc chỉ đạt 1,166 tỷ USD, năm 2010 chỉ nhỉnh hơn 1 chút là 1,188 tỷ, sang năm 2011 nó đã tăng vọt lên gấp đôi là 2,382 tỷ và ổn định trong năm 2012 với 2,353 tỷ USD. Chính vì vậy, công nghiệp quốc phòng đóng một vai trò rất quan trọng, làm đầu tàu kéo cả nền kinh tế quốc gia tăng trưởng.

Với sự phát triển vượt bậc của mình, công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đã trở thành trụ cột cho nền kinh tế của nước này, kéo theo sự phát triển của hàng loạt ngành công nghiệp khác như: Điện tử, cơ khí chính xác, vật liệu mới, luyện kim…

Máy bay huấn luyện - chiến đấu siêu âm T-50 của Hàn Quốc

Hơn nữa, sự ứng dụng của kỹ thuật quốc phòng vào các lĩnh vực khác của nền kinh tế quốc dân cũng đã tạo ra một giá trị gia tăng rất lớn là khoảng 1.120 tỷ Won (tương đương khoảng 1 tỷ USD).

Số lượng quốc gia có quan hệ giao dịch vũ khí với Hàn Quốc đã tăng từ 47 nước năm 2006 lên con số 74 năm 2012. Năm 2006, số lượng các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu từ 47 (với 321 sản phẩm) đã tăng lên 116 doanh nghiệp với 2532 loại sản phẩm khác nhau. Có thể nói là sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc bất kể là về quy mô hay chất lượng cũng đều đạt được những bước tiến vượt bậc.

Điều rất bình thường trong báo cáo của DAPA nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt với Philippines và Trung Quốc là ngay trong năm nay, Hàn Quốc sẽ bán cho Philippines 12 chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 theo 1 hợp đồng có giá trị 450 triệu USD cùng với 8 chiếc tàu rà quét lôi với giá 500 triệu USD. Tổng kim ngạch buôn bán vũ khí với Philippines trong năm 2013 đã lên tới con số gần 1 tỷ USD.

Philippines muốn mua khinh hạm lớp Maestrale mới của Italia

Trước đây vài ngày, thứ trưởng quốc phòng Philippines Fernando Manalo cho biết, hải quân Philippines có kế hoạch mua 2 chiếc khinh hạm lớp Maestrale của Italia, khi nước này đang chạy đua để hiện đại hóa quân đội, trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải trên biển Đông đang gia tăng với Trung Quốc.

Hai chiếc khinh hạm này, cùng với 12 chiếc máy bay chiến đấu FA-50 mua của Hàn Quốc, sẽ là những vũ khí quan trọng nhất, trong gói ngân sách hiện đại hóa quân sự trị giá 75 tỷ peso (1,7 tỷ USD) của chính phủ Philippines trong 5 năm tới nhằm tăng cường sức mạnh tác chiến cho không, hải quân Philippines.

Theo ông Manalo cho biết vào ngày 3-7, hải quân Philippines đã quyết định mua 2 khinh hạm lớp Maestrale mới thay vì mua 2 chiếc cũ của hải quân Italia, và ngân sách dành cho việc mua 2 chiếc tàu này là 18 tỷ peso. Cùng với 8 tàu rà quét lôi mua của Hàn Quốc, hải quân nước này sẽ có những bổ sung vượt bậc về chất.