Phiến quân Houthi tấn công Saudi Arabia bằng tên lửa đạn đạo

ANTD.VN -Truyền hình chính thức của Saudi Arabia ngày 8-4 cáo buộc phiến quân Houthi tiến hành cuộc tấn công tên lửa đạn đạo nhằm vào thành phố Ma’rib ở Yemen.

Phiến quân Houthi tấn công Saudi Arabia bằng tên lửa đạn đạo ảnh 1

Một vụ tấn công bằng tên lửa của phiến quân Houthi

“Bất chấp thông báo ngừng bắn, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng một tên lửa đạn đạo nhắm vào vị trí của liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu ở Marib. Chúng còn tấn công các khu dân cư ở thành phố Hodeidah”, truyền hình Saudi Arabia đưa tin cho biết.

Các lực lượng Houthi hiện chưa xác nhận những cáo buộc này của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu.

Trước đó cùng ngày, liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố chấm dứt hoạt động quân sự tại Yemen trong hai tuần, sẽ bắt đầu vào nửa đêm ngày 9-4, nhằm ủng hộ sáng kiến ngừng bắn của Liên hợp quốc.

Một quan chức cấp cao của Saudi Arabia bày tỏ hy vọng, phiến quân Houthi ở Yemen sẽ chấp thuận đề nghị ngừng bắn nhằm tránh nguy cơ xảy ra một đợt bùng phát dịch virus corona chủng mới (Covid-19). Tuy nhiên, liên quân sẽ bảo lưu quyền tự vệ nếu bị tấn công trong thời gian trên, đồng thời có thể xem xét kéo dài thời gian ngừng bắn nếu nhận được hồi đáp “tích cực” từ lực lượng Houthi.