Phi công Mỹ sợ lộ bí mật vũ khí vào tay Nga ở Syria

ANTĐ - Theo phi công kì cựu của không quân Mỹ, Jahara 'Franky' Matisek, Nga có thể sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại như Pantsir-S1 (SA-22 Greyhound) và S-400 Triumf để tìm hiểu bí mật của nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ đang triển khai đến Syria như máy bay chiến đấu F-22.

Ông Matisek cho rằng, các lãnh đạo Nga không hề lo ngại bị IS hay thậm chí là các máy bay của NATO tấn công từ trên không vào quân đội Nga ở Syria.

Nga có thể tìm hiểu về F-22 thông qua các hệ thống radar triển khai đến Syria 

“Nhiều khả năng Nga muốn sử dụng hệ thống radar tinh vi của SA-22 để bắt được các tín hiệu điện tử mà các máy bay Mỹ và liên quân phát ra. Các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và S-300F Fort (SA-N-6 Grumble) gắn trên tàu tuần dương tên lửa Moskva cũng có thể được sử dụng với mục đích này”, ông Matisek nhận định và cho rằng, tiêm kích tàng hình F-22, vốn bắt đầu tham gia chiến dịch ở Syria từ năm 2014, sẽ là mục tiêu được Nga cực kì quan tâm.

Những dữ liệu thu được về F-22 có thể được Nga sử dụng để cải thiện các thuật toán theo dõi mục tiêu, khả năng phòng thủ trên không và chiến thuật mà không quân Mỹ sử dụng trong các nhiệm vụ tấn công mặt đất hay hỗ trợ trên không. Chính vì vậy, ông Matisek gợi ý, Mỹ nên thay đổi các loại vũ khí sử dụng cho chống IS ở Syria và việc giữ được bí mật cho F-22 là điều nên được ưu tiên hàng đầu.

Viên phi công kì cựu của Mỹ cho rằng, loại máy bay thích hợp nhất mà quân đội Mỹ nên sử dụng trong trường hợp này là A-10 Warthog do nó hoàn toàn có khả năng thực hiện các đợt ném bom uy lực vào quân khủng bố dưới mặt đất nhưng cũng chỉ chứa các công nghệ cũ và không còn nhiều giá trị.