Phi cơ tàng hình J-31: “Liều thuốc tăng lực” cho không quân Trung Quốc?

ANTĐ -  Chiến đấu cơ tàng hình J-31 của Trung Quốc sẽ chính thức được giới thiệu vào cuối tháng này và có thể trở thành một “sát thủ” đích thực khi kết hợp với chiến đấu cơ chuyên dụng cho tàu sân bay J-15, một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết.

J-31 còn được một số chuyên gia quân sự thế giới gọi với cái tên Gyrfalcon hay Falcon Hawk, là một máy bay 2 động cơ, cỡ vừa thế hệ thứ 5 và đang được sản xuất bởi công ty chế tạo máy bay Thẩm Dương. Chiếc máy bay này đã trải qua nhiều lần bay thử và sẽ được giới thiệu chính thức tại triển lãm hàng không quốc tế ở thành phố Chu Hải, Quảng Đông vào 16-11 tới.

Đã có nhiều tin đồn cho rằng J-31 có thể trở thành chiếc máy bay chuyên dụng cho tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc. Ngoài ra, nó cũng được mong chờ sẽ làm tăng khả năng chiến đấu đội hỗ trợ hoạt động xung quanh tàu sân bay.

Phi cơ tàng hình J-31: “Liều thuốc tăng lực” cho không quân Trung Quốc? ảnh 1

Sức mạnh thực sự của J-31 vẫn còn là điều bí ẩn

Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng hình dáng nhỏ gọn của J-31 có được là do việc thu nhỏ bình nhiên liệu và khu vực đặt vũ khí, cộng thêm công nghệ chế tạo chiến đấu cơ của Trung Quốc cũng chưa đủ tiên tiến để làm J-31 sánh được với máy bay chiến đấu tàng hình đa nhiệm F-35 của Mỹ. Do đó, Trung Quốc cần cẩn thận hơn khi có ý định “nổ” về khả năng chiến đấu của J-31, tờ People’s Daily nhận định.

Nhà nghiên cứu Cao Weidong của Viện nghiên cứu Quân sự Hải quân Trung Quốc, tin vào khả năng vượt trội của chiến đấu cơ J-31. Tuy nhiên nó cần phải trải qua nhiều sự nâng cấp và kiểm tra trong tương lai mới có thể trở thành một máy bay chuyên dụng thực thụ cho tàu sân bay.

Hiện tại, J-15 vẫn là máy bay chủ lực trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc, tuy nhiên sau khi J-31 đi vào sản xuất, cả 2 chiếc máy bay có thể trở thành một cặp “song sát” thực sự, ông Cao nhận định. Ông cũng cho rằng mặc dù có tầm chiến đấu nhỏ hơn, tuy nhiên hệ thống rada tiến tiến, kĩ thuật điện tử hàng không và khả năng tàng hình vẫn có thể có thể biến J-31 trở thành một cỗ máy đáng sợ với mọi kẻ địch.

Phi cơ tàng hình J-31: “Liều thuốc tăng lực” cho không quân Trung Quốc? ảnh 2

J-31 sẽ được hoạt động kết hợp với J-15 khi đi vào sử dụng

Tân Hoa Xã cho rằng việc trình làng chiến đấu cơ J-31 sẽ có 3 ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên một mẫu máy bay thế hệ thứ 5 của Trung Quốc được giới thiệu, cả thế giới sẽ thấy được công nghệ quốc phòng của Trung Quốc đã đi xa đến mức nào. Nếu có sự cố gì đó xảy ra, đây sẽ là một sự bẽ bàng đối với Trung Quốc ở ngay trong một triển lãm quốc tế.

Thứ 2, J-31 là mẫu máy bay được mong chờ sẽ xuất khẩu ra thị trường quốc tế trong tương lai. Mặc dù Trung Quốc đã từng xuất khẩu công nghệ quốc phòng trong quá khứ, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên nước này đưa ra một sản phẩm chứa công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đó là khả năng tàng hình trước các rada cảnh báo sớm.

Thứ 3, nếu J-31 được bán trên thị trường quốc tế, nó sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc. J-31 trên thực tế được nghiên cứu hoàn toàn riêng biệt, không nhái theo bất kì chiếc máy bay nào trước đây và không phải là một dự án khởi nguồn từ quân đội Trung Quốc. Nếu nó được chế tạo thành công và nhận được sự ủng hộ từ quân đội, chắc chắn dự án này sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư tư nhân và làm ngành công nghiệp hàng không quân sự Trung Quốc tiến thêm một nấc thang mới.