Pháp tăng cường sử dụng Rafale tấn công IS trong lãnh thổ Syria

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Pháp cho biết không quân nước này đã tăng cường hiện diện quân sự và sử dụng không quân tấn công IS bên trong lãnh thổ Syria và Iraq trong tháng 5 vừa qua.
Máy bay Rafale của Pháp

Máy bay Rafale của Pháp

Theo Bộ Quốc phòng Pháp, Liên minh Chống IS đã tiến hành tăng cường độ tấn công lên đến 123% cuộc tấn công trong tháng 5 so với tháng 4-2018. 

Không quân Pháp báo cáo về việc đã sử dụng không phận Jordan và Emirati để tấn công các vị trí của IS ở lãnh thổ Syria và Iraq.

Bộ Quốc phòng Pháp khẳng định: “Trong tuần qua, máy bay Pháp đã thực hiện 20 chuyến bay vận chuyển hàng hỗ trợ lực lượng địa phương trên mặt đất tham gia vào các nhiệm vụ tình báo và trinh sát. Pháp không thực hiện cuộc tấn công nào”.

Kể từ ngày 19/9/2014, Liên minh Chống IS đã tiến hành 8.095 chuyến bay vận chuyển hàng hỗ trợ và 1.450 cuộc không kích, tấn công 2.241 mục tiêu.