Pháp không kích quy mô lớn nhằm vào mục tiêu của IS tại Syria

ANTĐ - Đúng 2 ngày sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris, không quân Pháp đã tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn, nhằm vào các mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Theo một tuyên bố hôm 15-11 của Bộ Quốc phòng Pháp, một trung tâm chỉ huy và một trại huấn luyện của IS đã bị phá hủy trong cuộc không kích nhằm vào sào huyệt của lực lượng này tại thành phố Raqqa.

"Mục tiêu đầu tiên bị tiêu diệt được sử dụng như một trung tâm chỉ huy, một trung tâm chuẩn bị cho những kẻ thánh chiến và một kho đạn dược. Mục tiêu thứ 2 được sử dụng để huấn luyện lực lượng khủng bố", tuyên bố cho biết.

Máy bay chiến đấu Rafale của không quân Pháp

Bộ quốc phòng nước này còn cho biết thêm rằng, họ đã triển khai tổng số 10 chiếc máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch không kích quy mô lớn này, một chiến dịch lớn nhất trong nhiều tháng qua của không quân Pháp nhằm vào các mục tiêu của IS tại Syria.

Pháp là một phần của liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc không kích chống lực lượng khủng bố IS tại Iraq và Syria trong hơn một năm qua.

Tối hôm 13-11, tám kẻ khủng bố cực đoan mang thuốc nổ quấn quanh người đã tấn công nhiều vị trí khắp thủ đô Paris, làm 129 người thiệt mạng và 350 người bị thương (thông tin ban đầu là 158 người thiệt mạng, nhưng nhà chức trách Pháp xác nhận có 129 người tử vong). Lực lượng IS đã đứng ra nhận trách nhiệm tiến hành các vụ tấn công này.
Ngay sau đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố sẽ dẫn đầu cuộc chiến "không thương tiếc" với quân khủng bố.