Pháp đang bàn về việc có nên rút quân khỏi Syria hay không

ANTD.VN -Sputnik ngày 12-2-2019 dẫn lời Đại sứ Pháp tại Nga Sylvie Bermann nói rằng, Pháp đang thảo luận về việc có nên rút quân khỏi Syria hay không.

Pháp đang bàn về việc có nên rút quân khỏi Syria hay không ảnh 1

Binh sĩ Pháp ở Syria

Khi được hỏi liệu Pháp có ở lại Syria hay không, Đại sứ Pháp tại Nga Sylvie Bermann nói: "Vấn đề này hiện đang được thảo luận".

Trước đó, vào giữa tháng 12-2-2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố  Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria, với lý do sứ mệnh tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hoàn thành.

Thông tin này của Mỹ đã khiến Pháp rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, vào tháng 1-2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, Paris sẽ tiếp tục tham gia quân sự ở Trung Đông trong liên minh quốc tế trong suốt năm 2019, vì theo nhà lãnh đạo Pháp, cuộc chiến chống IS vẫn chưa kết thúc.

Tuyên bố được đưa ra đúng một ngày, sau khi xảy một vụ đánh bom tự sát do IS tiến hành đã giết chết ít nhất 16 người, trong đó có hai quân nhân Mỹ.