Phần Lan triển khai các đơn vị phản ứng nhanh dọc biên giới Nga

ANTĐ - Defence News dẫn lời các quan chức quân sự Phần Lan cho biết, nước này đã bắt đầu chuẩn bị các đơn vị quân sự mới để triển khai tới biên giới với Nga và đang bố trí phân bổ thêm ngân sách quốc phòng cho việc này.

Theo đó, Bộ tư lệnh các lực lượng vũ trang Phần Lan đã bắt đầu soạn thảo kế hoạch để triển khai các đơn vị phản ứng nhanh (RRU) tới các quân khu thuộc 4 tỉnh dọc đường biên giới dài 833 dặm với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Jussi Niinistö đã miêu tả kế hoạch này là cần thiết để nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến và tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ chung của Phần Lan đối với những căng thăng đang gia tăng trong khu vực liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine và mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây.

Quân đội Phần Lan sẽ được triển khai áp sát biên giới Nga?

Động thái trên diễn ra sau các cuộc bầu cử tại Phần Lan và sau hàng loạt những sự kiện bí ẩn mà quân đội nước này cho là “những vật thể lạ dưới nước” xuất hiện trong vùng lãnh hải của họ hồi tháng 4-2015 vừa qua.

Tuy nhiên, theo chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Phần Lan Ilkka Kanerva, cơ sở pháp lý đối với những đơn vị quân sự mới này vẫn còn thiếu.

“Cần phải có cơ sở pháp lý mới để tạo điều kiện giúp các lực lượng vũ trang tuyển quân dự bị một cách minh bạch và hiệu quả. Theo hệ thống pháp lý hiện tại, các hợp đồng đối lới lực lượng dự bị không quy định chính xác thời gian phục vụ hay lực lượng dự bị có thể được huy động và vũ trang nhanh như thế nào”, nghị sỹ Kanerva cho biết.

Theo Defence News, Phần Lan cũng sẽ cần phải tăng ngân sách quốc phòng để hỗ trợ kế hoạch mới này, cũng như thành lập một mô hình tổ hợp công nghiệp quân sự mới.