Pakistan-Trung Quốc phát triển tiêm kích JF-17 phiên bản 2 ghế ngồi

ANTĐ - Theo trang Flight Global, Trung Quốc và Pakistan đang phát triển một phiên bản 2 ghế ngồi của máy bay chiến đấu JF-17 Thunder. 

“Điểm thay đổi lớn nhất ở chiếc máy bay ngoài việc có thêm một ghế ngồi thứ 2 đó chính là sự bổ sung thêm một bộ thăng bằng nằm dọc trên lưng. Đây còn là bộ phận đóng vai trò như một bình nhiên liệu tăng cường", trang Flight Global trích dẫn lời giới chức Pakistan cho hay.

Giới chức quân sự của Trung Quốc và Pakistan cho biết, phiên bản 2 ghế ngồi của JF-17 sẽ được bay thử ngay trong năm 2016 và không hề bị mất đi bất kì khả năng chiến đấu nào so với bản một ghế ngồi.

Chiến đấu cơ hạng nhẹ JF-17
JF-17 là một mẫu máy bay chiến đấu đa nhiệm hạng nhẹ, được trang bị một động cơ phản lực cánh quạt Klimov RD-93 và có thể đạt vận tốc tối đa Mach 1.6 với tầm hoạt động 1.200km.

Theo trang IHS Jane’s Defense Weekly, mẫu máy bay này có tổng cộng 7 điểm treo vũ khí và có một súng cối 2 nòng GSh-23-2 đặt bên trong bụng máy bay. Các lựa chọn về vũ khí của nó bao gồm tên lửa không đối không tầm ngắn PL-5, 7, 8, 9, tên lửa không đối không tầm chung PL-12/SD-10B, tên lửa chống hạm C-802A và bom 500 kg hoặc 1000 kg.

Pakistan được cho là có khả năng lắp ráp 25 chiếc JF-17 mỗi năm mà không cần sự hỗ trợ của Trung Quốc. Đang có khoảng 65 chiếc JF-17 đang được biên chế trong không quân Pakistan. Từ năm 2011 đến nay, mẫu máy bay này đã thực hiện 19.000 giờ bay.

Rất nhiều nước trên thế giới đã để ý tới JF-17 như Argentina, Bangladesh, Bulgaria, Nigeria, Philippine, Venezuela và  Zimbabwe, tuy nhiên, Pakistan hiện chưa quyết định xuất khẩu mẫu máy bay này.