Pakistan sẽ mua 8 tàu ngầm Trung Quốc để đề phòng Ấn Độ

ANTĐ -  Chính phủ Pakistan đã đồng ý mua 8 tàu ngầm Trung Quốc nhằm cân bằng sức mạnh với hạm đội hải quân đang ngày càng lớn mạnh của Ấn Độ.

Hải quân Pakistan cho biết Uỷ ban An ninh quốc gia đã đưa ra chỉ thị cuối cùng về kế hoạch mua 8 tàu ngầm từ Trung Quốc. Pakistan đã đàm phán về vấn đề mua tàu ngầm của Trung Quốc kể từ năm 2011, trong đó ý định ban đầu chỉ là mua 6 tàu và dần tăng lên thành 8 tàu. Kế hoạch này được cho là một trong những biện pháp nhằm cân bằng lại sức mạnh với Ấn Độ.

Có thể Pakistan sẽ mua tàu ngầm Type 041 của Trung Quốc 

Chuẩn đô đốc Mukhtar Khan của Uỷ ban Quốc phòng, thuộc quốc hội Pakista, cho biết Thư kí về các vấn đề kinh tế, Muhammad Saleem Sethi sẽ thảo luận thêm về các vấn đề phát sinh của hợp đồng này khi ông có chuyến thăm Trung Quốc trong thời gian tới.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Pakistan cũng đã từng liên lạc với Đức, Anh và Pháp. Tuy nhiên, quá trình đàm phán với Đức không thành công do các bất đồng về chi phí và vấp phải nhiều sự phản đối của các nước châu Âu khác. Pakistan cũng bàn bạc với Pháp về việc mua tàu ngầm lớp Scorpène, tuy nhiên, Paris từ chối lời đề nghị của Islamabad với một vài lí do trong đó có việc nước này đã chấp nhận bán loại tàu tương tự cho Ấn Độ, nước vốn đang có quan hệ không hề tốt đẹp với Pakistan.

Thể loại và chi phí cho mỗi chiếc tàu ngầm của Trung Quốc chưa được công bố, tuy nhiên nhiều nguồn tin trong quá khứ đã chỉ ra rằng 2 nước từng bàn bạc về việc mua  bán các tàu ngầm Type 041. Về chi phí, trung tướng đã nghỉ hưu của quân đội Pakistan, Talat Masood ước lượng mỗi chiếc tàu ngầm sẽ có giá thấp hơn 5 triệu  USD.

Ngoài ra, theo ông Masood, do Pakistan và Trung Quốc có mối quan hệ hợp tác quốc phòng thân thiết, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ chấp nhận cho Islamabad trả chậm với lãi suất thấp tiền thanh toán mua tàu ngầm.