OSCE: Việc NATO mở rộng không vi phạm hiệp ước với Nga

ANTĐ - Theo người đứng đầu hội đồng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Spencer Oliver, sự mở rộng của NATO về phía biên giới Nga không hề vi phạm bất kì thoả thuận nào đang tồn tại giữa phương Tây và Moscow.

Hiệp ước Helsinki năm 1975 đã mở đường cho OSCE thành lập "đường biên giới bất khả xâm phạm" ở châu Âu và cho phép mọi quốc gia có quyền quyết định lựa chọn đồng minh của mình.

 Phần Lan đã từ chối visa của một vài chính khách Nga đến dự cuộc họp hội đồng OSCE

“Các nguyên tắc trong hiệp ước Helsinki nêu rõ, mọi quốc gia đều có quyền gia nhập hoặc đứng ngoài bất kì một khối đồng minh nào, do đó các nước có thể làm mọi điều để đạt được lợi ích của mình”, Tổng thư kí hội đồng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Spencer Oliver phát biểu

Sự mở rộng của NATO bao gồm việc tăng số thành viên từ 16 lên 28 các nước châu Âu kể từ sau Chiến tranh lạnh, cộng thêm kế hoạch tăng cường vũ khí hạng nặng ở vùng Baltic và Đông Âu, được Nga coi là một mối đe doạ lớn tới an ninh quốc gia.

Đoàn đại biểu Nga đã vắng mặt tại phiên họp của hội đồng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), được tổ chức tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, sau khi một vài chính khách Nga, bao gồm cả người phát ngôn quốc hội nước này, bị từ chối visa đến Phần Lan vào tuần trước.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã trở nên căng thẳng kể từ sau khi bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga và nổ ra khủng hoảng tại Ukraine, mà trong đó phương Tây cáo buộc Moscow có liên quan trực tiếp đến cả 2 vấn đề. Tuy nhiên, Moscow đã liên tiếp phủ nhận và khẳng định, họ chỉ làm theo nguyện vọng của những người nói tiếng Nga ở Crimea và không hề cử quân đội tới trợ giúp phe li khai miền đông Ukraine.