Ông Shoigu: Quân đội Nga nhận được hơn 750 hệ thống vũ khí mới

ANTD.VN -TASS ngày 9-6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, hơn 750 hệ thống vũ khí mới đã được cung cấp cho quân đội Nga.

Ông Shoigu: Quân đội Nga nhận được hơn 750 hệ thống vũ khí mới ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

"Quân đội Nga không ngừng tiếp nhận các thiết bị xe và kỹ thuật, các phương tiện liên lạc, vũ khí hàng không và đạn dược. Trong 6 tháng qua, đã có hơn 750 các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự mới được cung cấp cho quân đội Nga, 380 vũ khí quân sự hạng nặng đã được sửa chữa và khoảng 7.000 phương tiện quân sự khác đã được bảo dưỡng", Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết trong cuộc họp hôm 9-6.

Ngoài ra, vị tướng này nhấn mạnh rằng, các mục tiêu ưu tiên sẽ tập trung cho các nhiệm vụ của nhóm lực lượng tái thiết ở những hướng chiến lược phía tây và tây nam đất nước, đồng thời trang bị cho quân đội ở vùng Bắc Cực.

Được biết, trong năm 2016, quân đội Nga đã nhận được hơn 6.000 vũ khí, trang thiết bị hiện đại có khả năng chiến đấu cao, điều này đã được chứng minh trên chiến trường Syria.