Ông Kim-Jong-Un ca ngợi "khí phách anh hùng” của nữ phi công

ANTĐ - Ngày 24-1, thông tấn xã KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên, ông Kim-Jong-Un đã đích thân xây dựng phương án huấn luyện phi công máy bay chiến đấu, đồng thời đến tận sân bay chỉ đạo công tác huấn luyện bay. Sau khi chứng kiến các phi công thực hiện công tác huấn luyện, ông tỏ ra rất hài lòng và khen ngợi các phi công nữ đã thể hiện được khí phách anh hùng của người phụ nữ Triều Tiên.

Ông Kim-Jong-Un ca ngợi "khí phách anh hùng” của nữ phi công ảnh 1

Ông Kim-Jong-Un đến tận sân bay để chỉ đạo công tác huấn luyện

Được biết, trước khi tổ chức huấn luyện, ông Kim-Jong-Un đã triệu tập hai tướng không quân đến để chỉ thị nhiệm vụ bay huấn luyện lần này như tuyến và vị trí bay...sau đó ông đã đích thân đến tận sân bay thị sát, chỉ đaọ.

Nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên tỏ ra rất hài lòng với kết quả bay của các phi công sau khoa mục huấn luyện, đồng thời cũng không quên nhắc nhở rằng, “cần phải tránh hình thức, thiếu sáng tạo, không ngừng cải tiến nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng huấn luyện".

Ông Kim-Jong-Un ca ngợi các nữ phi công có "khí phách
của người phụ nữ Triều Tiên anh hùng"

Đặc biệt, sau khi chứng kiến các phi công nữ dù chuyển qua lái máy bay tiêm kích huấn luyện chưa lâu, nhưng bay độc lập và hạ cánh xuống sân bay trong điều kiện thời tiết bất lợi một cách “êm ru”, không hề thua kém các phi công nam, ông Kim rất hài lòng và ca ngợi họ 
đã thể hiện được "khí phách của người phụ nữ Triều Tiên anh hùng".

Nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên căn dặn các nữ phi công cần tiếp tục rèn luyện tốt để trở thành những phi công ưu tú nhất.

Toàn bộ cán bộ sĩ quan Sư phòng không không quân số 1 thuộc lực lượng Cận vệ phòng không không quân Quân đội nhân dân Triều Tiên đã hạ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.