Ông Kim Jong-un đã xem xét kế hoạch tấn công tên lửa gần Guam

ANTD.VN -Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên ngày 15-8 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nghe báo cáo từ quân đội nước này về kế hoạch tấn công tên lửa nhằm vào vị trí gần đảo Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương.

Ông Kim Jong-un đã xem xét kế hoạch tấn công tên lửa gần Guam ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - un theo dõi một vụ phóng thử tên lửa mới đây

"Mỹ, nước đầu tiên mang nhiều trang thiết bị hạt nhân chiến lược đến xung quanh chúng ta, vậy chúng ta nên đưa ra quyết định đúng đắn trước, và thông qua hành động để cho thấy liệu họ có muốn xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, và ngăn chặn một cuộc xung đột quân sự nguy hiểm hay không", bản tin của KCNA trích lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un nói.

Ngoài ra, ông Kim cũng yêu cầu quân đội cần phải luôn sẵn sàng chiến đấu, ngay khi ông quyết định hành động.

Bình Nhưỡng trước đó đã thông báo, đến giữa tháng 8, họ sẽ hoàn thành kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ ở tây nam Thái Bình Dương, nơi có 2 căn cứ quân sự  Mỹ cùng 6.000 binh sĩ đồn trú, bằng 4 tên lửa tầm trung.

Theo tính toán, tên lửa của Triều Tiên mất khoảng 18 phút để bay hết quãng đường 3.400 km, chạm đến gần đảo Guam.

Thống đốc Guam Eddie Baza Calvo từng nói rằng, Triều Tiên đã đe dọa tấn công hòn đảo này ba lần kể từ năm 2013, tuy nhiên bà cảm thấy vẫn "an toàn" và "tự tin" cho sự  an ninh của hòn đảo này.

Ngay sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố có kế hoạch phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm trung vào vùng biển gần Guam ở tây Thái Bình Dương, các quan chức Guam đã cố gắng trấn an người dân, kêu gọi họ bình tĩnh.

Được biết, Guam đã được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), có khả năng tiêu diệt các tên lửa tầm trung.

Đảo Guam hiện đang là tâm điểm trong tình hình căng thẳng vì chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.