- Nga 'bực bội' vì Mỹ để Palmyra rơi vào tay IS
- Syria đánh bật IS ra khỏi căn cứ không quân T4 gần Palmyra
- Thành cổ Palmyra thất thủ, Syria thua đau trước IS
Quân đội Syria, được sự hỗ trợ của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, đã lần đầu tiên giải phóng Palmyra từ những kẻ khủng bố IS vào ngày 27-3-2016
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24 của Nga hôm 14-12, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói: "Vào tháng 3-2016 chúng tôi đã giành lại Palmyra khỏi sự kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), giờ đây bọn khủng bố lại quay lại đây đánh chiếm một lần nữa, song chúng tôi nhất định sẽ giải phóng hoàn toàn thành phố này. Đây là chiến tranh, có lúc bạn giành chiến thắng, và cũng có lúc bạn thua trận. Nhưng quân đội Syria cần phải nhớ một điều là, vào thời điểm hiện nay chúng ta nên tập trung toàn bộ sức lực vào Aleppo".
Thành phố Palmyra là nơi từng bị IS chiếm đóng và phá hoại trong giai đoạn từ tháng 5-2015 đến tháng 3-2016, trước khi bị quân chính phủ Syria dưới sự yểm trợ của lực lượng Nga đánh bật ra. Có tổng cộng gần 4.000 tay súng của IS tham gia đợt tấn công Palmyra, phần lớn được điều từ cứ điểm chiến lược Raqqa.
Vào ngày 9-12, IS đã quay trở lại tấn công Palmyra, thành phố nằm cách Damascus 240 km. Những kẻ khủng bố đã cố gắng đánh chiếm các giếng dầu và một sân bay quân sự ở ngoại ô thành phố. Trong khi đó, quân đội Syria lại đang dồn lực với khoảng 40.000 binh sĩ để giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát thành phố chiến lược Aleppo từ tay phe nổi dậy. Do đó, dù được sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của Nga nhưng các binh sĩ Syria vẫn phải rút khỏi Palmyra.
Kênh truyền thông Amaq của IS ngày 12-12 đưa tin, tổ chức này đã "kiểm soát hoàn toàn" thành phố.