Nội chiến Syria đã biến thành chiến tranh ủy nhiệm của Nga-Mỹ?

ANTĐ - Có thể nói rằng, cuộc nội chiến ở Syria đã biến tướng thành một cuộc “chiến tranh ủy nhiệm" giữa Nga-Mỹ và các đồng minh của họ. Nga và liên quân Mỹ chỉ tham gia trong hoạt động không kích, tạo điều kiện cho các bên tham chiến là quân đội Syria, Iran và các tay súng Hezbollah chiến đấu với IS và lực lượng vũ trang đối lập.

 

 

 

Nga không kích mãnh liệt các mục tiêu ở Syria

Nhóm giám sát cho SOHR (một tổ chức của Anh) tuyên bố, một đoàn 16 xe của lực lượng khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bất ngờ bị tấn công khi đang đi qua khu vực phía đông của tỉnh Hama.

Người đứng đầu SOHR cho rằng, cuộc không kích có thể là do máy bay chiến đấu của Nga hoặc Syria chứ không phải đến từ liên minh do Mỹ dẫn đầu. Rami Abdel Rahman, một nhân viên của SOHR mô tả rằng, thi thể khoảng 40 tay súng khủng bố bị cháy đen tại hiện trường.

Cũng trong ngày 19-10, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố rằng, máy bay cường kích Su-25 thuộc nhóm không quân của lực lượng hàng không-vũ trụ Nga ở Syria đã phá hủy một trại huấn luyện lớn của IS ở tỉnh Latakia.

Ông Konashenkov cho biết, hai cường kích Su-25 đã thực hiện hai đợt không kích liên tiếp bằng bom vào một trại huấn luyện lớn của chiến binh IS ở gần khu dân cư Dueyr-El - Akrad, thuộc tỉnh Latakia, sau khi chúng bị các phương tiện tình báo Nga phát hiện.

Lực lượng không quân Nga đã không kích IS 3 tuần liên tiếp

Cuộc tấn công đã phá hủy hoàn toàn khu trại huấn luyện, tất cả cơ sở hạ tầng đã bị thiêu rụi sau hai cuộc dội bom. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, tất cả máy bay của nhóm không quân Nga đã trở về căn cứ không quân "Hmeymim" một cách an toàn.

Được biết, Nga bắt đầu các cuộc không kích vào Syria cuối tháng trước, nhằm mục đích hỗ trợ quân đội Syria tiêu diệt các phần tử khủng bố IS và các nhóm chiến binh đối lập chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, hiện đang kiểm soát tới gần 70% lãnh thổ Syria.

Syria: Cuộc chiến ủy nhiệm của Nga-Mỹ và đồng minh

Các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Syria đã phát triển thành một cuộc nội chiến kéo dài bốn năm trời và vẫn đang còn tiếp diễn. Lãnh thổ Syria hiện đang nằm trong sự kiểm soát của cả chính quyền Assad, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo, các nhóm quân nổi dậy Syria và cả những chiến binh người Kurd.

Cuộc xung đột đẫm máu đã khiến hơn 250.000 người Syria thiệt mạng và một triệu người bị thương. Ngoài ra, 11 triệu người khác đã buộc phải đi lánh nạn, trong đó có 4 triệu người đã phải rời bỏ nơi cư trú của mình, gây nên cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất trong lịch sử châu Âu.

Cuộc không kích của Nga tại Talbiseh, thành phố phía tây tỉnh Homs của Syria

Hiện Iran, Nga và phong trào Hezbollah của Lebanon đang trợ giúp cho chính phủ của cộng đồng người thiểu số Alawite (một phân nhánh của đạo Hồi dòng Shi'ite, hay còn gọi là Shia) đứng đầu là Tổng thống Bashar al-Assad, chống lại cả IS lẫn lực lượng vũ trang đối lập.

Nga đã triển khai chiến dịch không kích mạnh mẽ vào các mục tiêu đầu não của IS nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự dưới mặt đất của quân chính phủ Syria, kết hợp với các tay súng Hezbollah và lực lượng quân sự chính quy của Iran, do các tướng lĩnh nước này trực tiếp chỉ huy tham chiến.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar cùng với Mỹ, Anh và Pháp, ngoài việc phát động chiến dịch chống IS, cũng ủng hộ việc lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad để thành lập một chế độ của người Sunni, vốn đông đảo hơn và được cho là ôn hòa hơn.

Hơn 1 năm qua, liên minh quân sự gồm khoảng 60 nước do Mỹ dẫn đầu cũng đã tiến hành các cuộc không kích chống lại IS. Sau khi Nga can thiệp vào Syria, Washington và đồng minh tuyên bố, họ sẽ không hợp tác với Moscow trong các hoạt động quân sự ở đây.

Có thể nói rằng, cuộc nội chiến ở Syria đã biến tướng thành một cuộc “chiến tranh ủy nhiệm" giữa Nga-Mỹ và các đồng minh của họ. Nga và liên quân Mỹ chỉ tham gia trong hoạt động không kích, tạo điều kiện cho các bên tham chiến là quân đội Syria, Iran và các tay súng Hezbollah chiến đấu với IS và lực lượng vũ trang đối lập.