Nhóm binh sĩ ưu tú "Săn IS" của Syria đánh bật 350 tên khủng bố ở Homs

ANTD.VN -Nguồn tin từ lực lượng Săn IS (IS Hunters) của quân đội Syria ngày 31-8 cho biết, một nhóm binh sĩ ưu tú chiến đấu ở miền trung Syria đã đẩy lùi thành công cuộc phản công quy mô lớn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại một thị trấn trọng điểm, gần biên giới tỉnh Homs và Hama, trong khu vực Uqayribat bị bao vây.

Nhóm binh sĩ ưu tú "Săn IS" của Syria đánh bật 350 tên khủng bố ở Homs ảnh 1

Binh sĩ thuộc lực lượng Săn IS của quân đội Syria chiến đấu chống IS trên vùng sa mạc tỉnh Homs và Hama

Theo lực lượng Săn IS, khoảng 25 binh sĩ ưu tú của họ, đóng quân tại thị trấn Mashrifah, trên vùng sa mạc tỉnh Homs, đã có cuộc đụng độ ác liệt với 350 tay súng IS, những kẻ đã tổ chức cuộc phản công quy mô lớn vào đêm muộn ngày 30-8.

Sau nhiều giờ chiến đấu không ngừng nghỉ kéo dài đến sáng 31-8, cuối cùng lực lượng Săn IS đã đẩy lui thành công hoạt động này của nhóm khủng bố.

Một số thông tin mạng xã hội khẳng định, lực lượng Săn IS đã nhận được sự yểm trợ hỏa lực cực mạnh của không quân Nga. Các máy bay chiến đấu Nga đã sử dụng ưu thế công nghệ nhìn đêm, không kích chính xác vào các nhóm khủng bố, buộc chúng phải rút lui tháo chạy và tìm nơi ẩn náu an toàn.

Trước đó cùng ngày, các đơn vị chủ chốt của quân đội Syria, bao gồm các đơn vị quân đoàn tình nguyện số 5 và Sư đoàn Cơ giới số 4 chính thức giải phóng được 6 thị trấn khỏi sự chiếm đóng của IS, hình thành hai vòng vây trên sa mạc tỉnh Homs, và vòng vây lớn quanh thành phố Uqayribat.

Quân đội Syria vẫn đang tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công, cố gắng kết thúc sự hiện diện của IS trên vùng nông thôn phía đông thành phố Salamiyah.

Được biết, quân chính phủ hiện chỉ cách thành phố Deir Ezzor chưa đầy 50 km, sau khi chiếm được thị trấn trọng điểm Haribshah trên đường cao tốc M20 Sukhnah- Deir Ezzor.