Nhật: Triều Tiên đủ năng lực là nước sở hữu vũ khí hạt nhân

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên đủ năng lực để được coi là một nước sở hữu vũ khí hạt nhân.

 Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera 

Trong một chương trình truyền hình của Đài NHK phát sóng ngày 10-9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói rằng, vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên hôm 3-9 có khả năng là một vụ thử bom khinh khí có sức công phá ước tính tương đương với 160 kilo tấn thuốc nổ TNT. Điều này chứng tỏ Triều Tiên thực sự đạt được tiến bộ công nghệ.

Theo ông Onodera, năng lực hiện nay của Triều Tiên là một mối đe dọa lớn, và thứ mà nước này muốn có tiếp theo là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Bộ trưởng Onodera nói rằng, nếu mục tiêu tối cao của Triều Tiên là sản xuất đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới lục địa Mỹ, thì bước tiếp theo của Triều Tiên có thể là một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Ông Onodera cho biết, các lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang cảnh giác 24/24 giờ vì có thể tên lửa được phóng qua Nhật Bản.