Nhật phát hiện 6 tàu khu trục Trung Quốc rầm rộ vượt qua Okinawa

ANTĐ - Ngày 12-12, quân đô%3ḅi Nhâ%3ḅt Bản đã phát hiê%3ḅn 6 chiếc tàu khu trục tên lửa của Trung Quốc từ Thái Bình Dương vượt qua vùng biển giữa đảo chính của Okinawa và quần đảo Miyako ở phía tây nam nước này để tiến vào biển Hoa Đông.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 13-12, văn phòng Hội đồng Tham mưu liên quân thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, các tàu khu trục trên, được cho là vừa tham gia một cuộc diễn tập không - hải quân mà Trung Quốc tuyên bố đang tiến hành ở Thái Bình Dương, đã không đi vào lãnh hải của Nhật Bản.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn tuyên bố cho biết, 6 tàu khu trục tên lửa được phát hiện là các tàu Zhengzhou 151, Taizhou 138, Zhoushan 529, Yiyang 548, Qiandao Hu 886 và Beijixing 851. Chúng vừa tiến hành các cuộc diễn tập cho trực thăng hạ cánh và cất cánh, cũng như tiếp tế ngoài khơi Tây Thái Bình Dương.

                                         Đội tàu khu trục của hải quân Trung Quốc

Trước đó, hôm 4-12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết các tàu chiến và máy bay tuần tra hàng hải P-3C Orion của hải quân đã áp sát và “hộ tống” một hạm đội gồm 5 chiếc tàu khu trục tên lửa thuộc Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc vượt qua eo Miyako ra Thái Bình Dương để tham gia các cuộc diễn tập.

Hãng tin quân sự IHS Jane’s cho rằng đội tàu khu trục của Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương gồm 2 tàu khu trục là Harbin 112 và Shijiazhuang 116, và 2 khinh hạm Yantai 538 và Yancheng 546, cùng tàu tiếp tế Taihu 889. Tất cả các tàu chiến này đều thuộc Hạm đội Bắc Hải có căn cứ tại Thanh Đảo.

Trong khi đó, hôm 6-12, Nhật Bản lại phát hiện 5 máy bay quân sự của Trung Quốc đang bay qua vùng giữa đảo chính của quần đảo Okinawa và đảo Miyako ra Thái Bình Dương để tham gia khoa mục diễn tập không quân trong 2 ngày liên tiếp (ngày 6 và 7-12).

                            Máy bay cảnh báo sớm trên không Y-8J của Trung Quốc

Các máy bay này bao gồm 2 chiếc máy bay cảnh báo sớm trên không (AEW) Shaanxi Y-8J, một máy bay trinh sát điện tử (ELINT) Shaanxi GX-8 và 2 máy bay ném bom Xian H-6G.

Các số hiệu của máy bay Y-8J và GX-8 cho thấy chúng thuộc biên chế của Sư đoàn số 2 của hải quân đóng tại Laiyang, trong khi số hiệu của máy bay ném bom H-6G cho thấy chúng thuộc Trung đoàn không quân số 17 thuộc Hạm đội Đông Hải, đồn trú tại Jiangsu-Benniu, phía tây Thượng Hải.