Nhật điều chiến đấu cơ đối phó máy bay ném bom Trung Quốc

ANTD.VN - Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản đã điều chiến đấu cơ khi các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom Trung Quốc bay qua eo biển phía nam quần đảo Okinawa của Nhật Bản. 

Máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản

Hai máy bay chiến đấu và máy bay ném bom Trung Quốc cùng hai máy bay trinh sát khác đã bay qua eo biển Miyako hôm 25-11. Chuyến bay trên không xâm phạm không phận Nhật Bản, là chuyến bay hợp pháp, nhưng đã đi qua một khu vực nhạy cảm về mặt chính trị.

Trong số các máy bay của Trung Quốc tham gia có hai máy bay ném bom H-6, hai máy bay thu thập thông tin tình báo và hai chiến đấu cơ Su-30.  

Đây là chuyến bay thứ hai như vậy kể từ tháng 9 vừa qua khi Bắc Kinh điều ít nhất 8 chiến đấu cơ và máy bay ném bom qua khu vực này – rõ ràng nhằm gửi thông điệp tới Tokyo.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, trong nửa đầu năm tài khóa 2016, Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản đã điều các chiến đấu cơ ngăn máy bay Trung Quốc đến gần không phận Nhật Bản ở mức kỷ lục với 407 lần.