Nhật Bản triển khai chiến hạm lớn nhất hộ tống tàu Mỹ

ANTD.VN - Nhật Bản sẽ triển khai tàu chiến lớn nhất của mình đi bảo vệ một tàu tiếp tế của mỹ giữa lúc căng thẳng tại khu vực đang tăng cao về vấn đề Triều Tiên.

Theo Asashi Shimbun, tàu sân bay chở trực thăng Izumo sẽ rời cảng Yokosuka, miền nam Tokyo vào hôm 1-5 để hộ tống một tàu tiếp tế của hải quân Mỹ ra Tây Thái Bình Dương.

Đây là lần triển khai đầu tiên ngoài tập trận của Nhật Bản nhằm bảo vệ chiến hạm hải quân Mỹ sau khi Thủ tướng Shinzo Abe tiến hành sửa đổi hiến pháp và mở rộng khả năng quân sự của nước này vào năm 2015.

Izumo là chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản

Chiếc tàu tiếp tế của Mỹ sẽ gia nhập hạm đội hải quân của nước này đang xuất hiện trên Thái Bình Dương, trong đó có thể bao gồm cả tàu sân bay USS Carl Vinson.

Tàu sân bay Mỹ mới kết thúc một cuộc diễn tập với chiến hạm của Nhật Bản và lại vừa bắt đầu một cuộc diễn tập khác với hải quân Hàn Quốc từ hôm 29-4.

Các động thái này được cho là nhằm phô diễn sức mạnh trong bối cảnh Triều Tiên được dự đoán sắp thử hạt nhân và liên tục phóng thử tên lửa đạn đạo. Triều Tiên đã cảnh báo sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân của Mỹ chỉ bằng “một đòn duy nhất”. Những cảnh báo qua lại này khiến bán đảo Triều Tiên căng thẳng giống như trên bờ vực chiến tranh.