Nhật Bản triển khai 12 tàu tuần tra chuyên trách bảo vệ Senkaku

ANTĐ - Ngày 4-4, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, họ đã hoàn tất việc triển khai 12 tàu chuyên trách tuần tra các vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku, trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động gây hấn trên biển Hoa Đông.

Theo đó, 10 chiếc tàu tuần tra mới, có chiều dài 96m, có trọng tải 1.500 tấn, được trang bị 20 khẩu súng máy 20mm và vòi rồng, cùng 2 chiếc tàu tuần tra được trang bị trực thăng sẽ đi vào hoạt động đầy đủ ngay trong tháng này, một nỗ lực nhằm tăng cường bảo vệ vùng biển ngoài khơi quần đảo không có người ở này, nơi mà Trung Quốc và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi là Điếu Ngư.

Căng thẳng với Trung Quốc gia tăng sau khi chính phủ Nhật Bản mua lại hầu hết quần đảo này từ một chủ sở hữu tư nhân người Nhật Bản vào tháng 9-2012. Kể từ đó, sở chỉ huy vùng 11 của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, có trụ sở tại Okinawa và có nhiệm vụ giám sát khu vực này, đã phải nhờ đến sự trợ giúp từ các khu vực khác trong việc tuần tra quần đảo Senkaku.

Tàu tuần tra Nhật Bản (phía xa) chặn tàu tuần tra Trung Quốc tại Senkaku

Nhưng với việc sở hữu các tàu tuần tra mới này, sở chỉ huy vùng 11 sẽ không cần phải nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài nữa.

Ngoài 12 chiếc tàu tuần tra mới, sở chỉ huy vùng 11 còn sở hữu 6 chiếc tàu tuần tra từ 1.000 tấn trở nên và một chiếc tàu tuần tra trang bị trực thăng nữa được sử dụng để tham gia các hoạt động khác, ngoài việc tuần tra Senkaku.

Ngoài ra, theo JCG, các cầu cảng và nhà ở tại cảng Ishigaki ở Okinawa cũng đang được sửa chữa và nâng cấp thành căn cứ cho các tàu tuần tra này. Quân số cố định của vùng 11 đã được tăng lên 1.722 người, trong đó 606 người được phân công chuyên đảm nhiệm các hoạt động tuần tra tại Senkaku.

Cùng ngày, JCG cho biết đã phát hiện 3 chiếc tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc hoạt động gần quần đảo Senkaku. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp các tàu của Trung Quốc bị phát hiện gần quần đảo tranh chấp này.