Nhật Bản tăng cường lực lượng thiết giáp đối phó Trung Quốc

ANTĐ -Nhật Bản tăng cường xe chiến đấu bộ binh, công cụ chi viện hỏa lực mạnh mẽ của lực lượng mặt đất Nhật Bản trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo ở cực nam.

Theo tạp chí “Defense News” của Mỹ ngày 13-10 cho biết, bắt đầu từ năm 2016, lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ tiến hành điều chỉnh lực lượng xe thiết giáp của mình. Ban đầu, Tokyo muốn xây dựng một lực lượng mang tính cơ động để chống lại quân đội Xô Viết “quấy nhiễu” từ phía Bắc. Mục đích hiện nay chính là đối phó với sự xâm nhập của Trung Quốc có thể tấn công từ các đảo ở cực nam Nhật Bản.

Xe bọc thép bánh lốp là xe chiến đấu cơ động được Bộ quốc phòng Nhật Bản lựa chọn dùng để thay thế 3 loại xe tăng chủ lực hiện nay của lực lượng phòng vệ mặt đất.

Xe chiến đấu bộ binh được lựa chọn là MCV Kidon 8x8 bánh có cấu hình này nhẹ hơn bất cứ xe tăng nào của Nhật Bản và có thể nhanh chóng được triển khai trên nhiều khu vực khác nhau hay vận chuyển bằng máy bay Kawasaki C-2.

Bài báo cho biết, cơ quan đầu não nghiên cứu công nghệ Bộ quốc phòng Nhật Bản đã nghiên cứu loại xe chiến đấu này chí ít từ năm 2008, tháng 10-2013 đã giới thiệu mẫu thử nghiệm thứ 4.

Theo kế hoạch, sau khi công tác thử nghiệm thành công suôn sẻ, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản sẽ tiếp nhận lô xe chiến đấu cơ động đầu tiên vào năm 2016 do công ty công nghiệp nặng Misubishi sản xuất.

Nhật Bản tăng cường lực lượng thiết giáp đối phó Trung Quốc    ảnh 1

Xe chiến đấu bộ binh MCV của Nhật Bản

Xe chiến đấu bộ binh MCV có trọng lượng chiến đấu khoảng 26 tấn, được trang bị pháo chính L7 105mm, đủ sức công phá xe bọc thép hạng nặng của đối phương, ê kíp chiến đấu 4 người. Xe được trang bị động cơ diesel công suất 750 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 100km/h.

MCV được triển khai để cung cấp hỏa lực yểm trợ cho bộ binh, trọng lượng nhẹ là một lợi thế cho phép nó nhanh chóng triển khai đến ở phía Nam khi cần thiết. Nhật Bản dự kiến sẽ mua 200-300 chiếc, để khi cần có thể vận chuyển đường không đến những “điểm nóng”.    

Được biết, ngày 19-8-2014, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật thường niên tại một căn cứ huấn luyện ở Gotemba, cách thủ đô Tokyo 100km về phía Tây. Theo Tân Hoa Xã, khoảng 2.300 binh sĩ, 800 xe tăng và xe bọc thép, 20 trực thăng, 600 ô tô các loại tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật lần này.

Theo kế hoạch, Cục phòng vệ Nhật Bản tuyên bố dự định sẽ cắt giảm quy mô xe tăng từ 740 chiếc xuống còn khoảng 300 chiếc trong vòng 10 năm tới. Phần lớn số xe tăng này sẽ được bố trí ở những điểm trọng yếu như phía Bắc Hokkaido và phía Nam Kyushu.