Nhật Bản sẽ trang bị vũ khí laze cho 2 tàu khu trục 27DD

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã cho phép phân bổ tiền trong ngân sách quốc phòng nhằm trang bị 2 tàu khu trục dự án 27DD hệ thống vũ khí phòng thủ cải tiến AEGIS.

Những chiếc tàu này không chỉ được trang bị các loại súng thanh ray điện từ mới mà còn cả hệ thống laze nhằm mục đích phòng thủ.

Nhật Bản sẽ trang bị vũ khí laze cho 2 tàu khu trục 27DD ảnh 1Chi phí lắp đặt các thiết bị laze và điện từ sẽ lấy từ ngân sách quốc phòng của Nhật Bản trong năm 2015 

Vũ khí laze đang được phát triển bởi Viện thiết kế và Nghiên cứu kĩ thuật của Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Những hệ thống này được thiết kế cho cả mục đích sử dụng trên biển và đất liền với khả năng đánh chặn các loại tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm hay nhiều vũ khí chính xác khác.

Việc phát triển súng thanh ray điện từ cho các tàu khu trục hải quân cũng đang được tiến hành bởi Nhật Bản với nguồn vốn đầu tư đến từ ngân sách quốc phòng trong năm 2015. Các tàu khu trục 27DD sẽ được trang bị động cơ tua-bin chạy bằng cả khí đốt và điện.

Hệ thống AEGIS nâng cấp cũng cải thiện khả năng trao đổi dữ liệu về các mục tiêu. Nó có một loại radar mới có khả năng do tìm ra các mục tiêu trên bề mặt và hệ thống ăng-ten ở đuôi tàu nhằm thu lại các âm thanh dưới mặt nước.

Các loại vũ khí điện từ giờ cũng không còn là viễn tưởng, do nó đã được phát triển bởi cả Nga và Mỹ.

Mỹ đã thử nghệm hệ thống vũ khí laze ở Vịnh Persian vào mùa hè năm ngoái và theo Lầu Năm Góc tự nhận định thì đây là việc làm hoàn toàn thành công.

Các chuyên gia Nga đang phát triển vũ khí laze quân đội cho các phương tiện bay. Đây là một dự án không có bất kì một nguyên vật liệu, hay phụ kiện do nước ngoài sản xuất mà đều do Moscow tự chế tạo và lắp ráp.