Nhật Bản phản đối Nga tập trận tên lửa tại quần đảo tranh chấp

ANTD.VN - Nhật Bản kháng nghị Nga lần thứ 3 trong tháng này về việc quân đội Nga tập trận trong vùng biển gần 4 đảo mà Nga kiểm soát còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Hôm 16-10, Nga thông báo với Nhật Bản rằng sẽ tổ chức diễn tập phóng tên lửa từ ngày 17 tới 31-10.

Trả lời báo giới hôm 18-10, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã kháng nghị qua các kênh ngoại giao.

Ông Suga nói rằng các cuộc tập trận này có thể dẫn tới việc Nga tăng cường quân sự trên 4 đảo, và đi ngược lại quan điểm của Nhật Bản về các đảo này. Theo ông, vấn đề này nên được giải quyết tận gốc thông qua giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa 2 nước.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cũng cho biết, Chính phủ Nhật Bản sẽ kiên trì đàm phán với phương châm ký kết hòa bình với Nga thông qua giải quyết vấn đề chủ quyền các đảo.

Các đảo Kunashiri, Etorofu, Habomai và Shikotan do Nga kiểm soát còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm các đảo này là phần cố hữu của lãnh thổ Nhật Bản và bị chiếm đóng trái phép sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.