Nhật Bản hỗ trợ thiết bị quân sự cho Philippines

ANTĐ - Ngày 15-11, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức Nhật Bản và Philippines cho biết, 2 quốc gia này đã đạt được thỏa thuận về việc mở đường cho Tokyo cung cấp các thiết bị quân sự đã qua sử dụng cho Manila, trong đó bao gồm cả máy bay đa năng phục vụ cho hoạt động tuần tra trên Biển Đông, khu vực căng thẳng đang leo thang do hành vi đơn phương tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

Theo đó, thỏa thuận trên sẽ được công bố chính thức sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Philippines Benigno Aquino có cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thủ đô Manila (Philippines). Dự kiến, cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo Nhật Bản và Philippines sẽ diễn ra vào ngày mai 18-11, sau đó 2 bên sẽ đi tới thống nhất về chủng loại cũng như quy mô viện trợ thiết bị quân sự của Tokyo cho Manila.

Thỏa thuận trên được ghi nhận là dấu mốc đầu tiên của Nhật Bản đồng ý viện trợ thiết bị quân sự trực tiếp cho quốc gia khác, đồng thời chứng minh việc thực hiện chính sách tăng cường an ninh ở nước ngoài của Thủ tướng Shinzo Abe. Thỏa thuận trên cũng khẳng định, Nhật Bản không trực tiếp tuần tra Biển Đông, tuy nhiên quốc gia này đang ngày càng củng cố khả năng quân sự của mình với các quốc gia trong khu vực như Philippines, Malaysia và Việt Nam.