Nhật Bản dỡ bỏ lệnh trực chiến đối với các tàu khu trục Aegis

ANTD.VN - Nhật Bản vừa dỡ bỏ lệnh trực chiến đối với các tàu khu trục có trang bị hệ thống radar Aegis, trong bối cảnh căng thẳng an ninh đã lắng xuống sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên hồi tháng trước.

Tàu khu trục được trang bị hệ thống radar Aegis tiên tiến của Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã triển khai trên Biển Nhật Bản các tàu khu trục được trang bị hệ thống radar Aegis tiên tiến của Lực lượng Phòng vệ trên biển. Các tàu được triển khai sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hồi năm ngoái và luôn được đặt trong tình trạng trực chiến.

Bộ Quốc phòng cho biết đã hủy bỏ lệnh trực chiến đối với các tàu khu trục từ cuối tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bắn hạ mọi tên lửa bay tới Nhật Bản vẫn được duy trì.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cơ quan này sẽ triển khai ngay lập tức các tàu khu trục mang hệ thống radar Aegis nếu tình hình có thay đổi.