Nhật Bản chuẩn bị điều tàu sân bay trực thăng Izumo tới Biển Đông

ANTD.VN - Nhật Bản có kế hoạch điều tàu chiến lớn nhất của nước này tới Biển Đông, trong chuyến đi kéo dài ba tháng qua vùng biển này bắt đầu từ tháng 5 tới. 

Tàu sân bay trực thăng Izumo của hải quân Nhật Bản

Đây là lần phô trương lớn nhất của lực lượng hải quân Nhật Bản trong khu vực kể từ sau Thế chiến II.

Ba nguồn tin trong chính quyền Nhật Bản cho hay, tàu sân bay trực thăng Izumo, được biên chế cho hải quân Nhật Bản cách đây 2 năm, sẽ ghé thăm Singapore, Indonesia, Philippines và Sri Lanka, trước khi tham gia cuộc tập trận hải quân chung Malabar với các tàu hải quân của Ấn Độ và Mỹ trên Ấn Độ Dương trong tháng 7 tới. Tàu Izumo sẽ trở về Nhật Bản vào tháng 8.

“Mục đích của chuyến đi là nhằm thử nghiệm năng lực của tàu Izumo khi thực hiện nhiệm vụ dài ngày”, nguồn tin giấu tên của Reuters cho biết.

Người phát ngôn hải quân Nhật Bản từ chối bình luận về thông tin đưa tàu Izumo đến Biển Đông.

Một nguồn tin khác cho hay, Nhật Bản dự định mời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên thăm tàu Izumo khi nó tới vịnh Subic, cách Manila khoảng 100km về phía tây.

Tàu Izumo dài 249 m, có thể chở theo 9 trực thăng, có kích thước và hình dáng không khác mấy so với tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn của thủy quân lục chiến Mỹ.

Đóng tại Yokosuka, gần Tokyo, nhiệm vụ chính của tàu Izumo là tác chiến chống tàu ngầm.