Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un tuyên bố Triều Tiên đã có bom khinh khí

ANTĐ - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un cho biết, nước này đã phát triển được bom khinh khí và có thể sử dụng với đầu đạn hạt nhân để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

“Chúng tôi cố gắng trở thành một cường quốc hạt nhân, có khả năng bảo vệ độc lập quốc gia bằng các loại vũ khí hạt nhân và bom khinh khí. Triều Tiên sẽ tiếp tục tích cực phát triển ngành công nghiệp quân sự của mình”, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un cho hay.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un tuyên bố Triều Tiên đã có bom khinh khí ảnh 1Nhà lãnh đao Triều Tiên Kim Jong-Un 

Lời tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Kim Jong-Un đi thị sát nhà máy nâng cấp vũ khí ở Bình Nhưỡng ngày 10-12-2015.

Bom khinh khí là một loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt gồm 2 giai đoạn nổ, trong đó nó sử dụng một quả bom hạt nhân ban đầu để tạo ra một phản ứng nổ hạt nhân tiếp theo. Liên-xô là nước đầu tiên thử nghiệm loại bom này vào năm 1961.

Vào ngày 10-2-2005, Triều Tiên đã tuyên bố phát triển thành công vũ khí hạt nhân. Điều này đã bị chỉ trích bởi cộng đồng quốc tế, tuy nhiên, Bình Nhưỡng tiếp tục khẳng định, họ đã tiến hành tiếp 3 vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất vào các năm 2006, 2009 và 2013.

3 cuộc thử nghiệm này rất quan trọng với chương trình vũ khí chiến lược của Triều Tiên. Vụ thử nghiệm đầu tiên được cho là đã kích hoạt một thiết bị hạt nhân có sức công phá tương đương 5 đến 10 kiloton thuốc nổ TNT. Trong khi đó, 2 vụ thử tiếp theo đã kích hoạt thiết bị có sức công phá 10 đến 20 kiloton thuốc nổ TNT.

Vào năm 2013, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tuyên bố các lệnh trừng phạt với Triều Tiên chỉ ít giờ sau khi Bình Nhưỡng đe doạ tấn công phủ đầu Hàn Quốc và Mỹ.