Ngoại trưởng Nga: Syria có quyền tự bảo vệ trước khủng bố

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, Chính phủ Syria có quyền bảo vệ mình trước khủng bố.

Binh sĩ quân đội Syria

Ông Lavrov phát biểu như trên trong buổi họp báo mới đây với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad cho biết đang dự kiến giành lại quyền kiểm soát tỉnh Idlib phía Tây Bắc Syria, thành trì lớn nhất còn lại của phe nổi dậy.

Tuần trước, lực lượng Chính phủ Syria đã rải tờ rơi ở khu vực này để kêu gọi phe đối lập đầu hàng. Hành động này làm dấy lên nghi ngờ rằng quân đội Syria có thể sẽ sớm tổ chức chiến dịch lớn ở Idlib.

Ngoại trưởng Nga cho biết, một nhánh địa phương của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã nhiều lần tấn công ác liệt vào Idlib. Theo ông, chính quyền của Tổng thống Assad có quyền tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công của phe đối lập, và Nga sẽ ủng hộ các chiến dịch của Chính phủ Syria.