Ngoài S-400 và Su-35, Nga ký thêm ba hợp đồng cung cấp vũ khí cho Trung Quốc

ANTD.VN - Nga và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận về các hợp đồng cung cấp vũ khí mới do Nga sản xuất, ông Viktor Kladov, Trưởng phái đoàn Rostec, một tập đoàn nhà nước của Nga, tại Triển lãm hàng không Chu Hải ở Trung Quốc ngày 6-11 cho biết.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga

“Chúng tôi đang tích cực hợp tác với Trung Quốc trong mọi lĩnh vực quốc phòng: trên mặt đất, trên không và dưới nước. Ngoài việc thực hiện thành công hai hợp đồng về tổ hợp tên lửa S-400 và máy bay chiến đấu Su-35, chúng tôi còn nhiều dự án khác. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết, nhưng tôi có thể nói rằng gần đây chúng tôi đã ký thêm ba hợp đồng về vũ khí với phía Trung Quốc”, ông Kladov cho biết.

Theo ông Kladov, Nga sẽ hoàn thành hợp đồng đúng thời hạn cung cấp 24 máy bay Su-35 và các tổ hợp tên lửa S-400 cho Trung Quốc.

Được biết, Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2018 diễn ra tại thành phố Chu Hải từ ngày 6 đến 11-11.