Nga-Trung Quốc tập trận chung tại Địa Trung Hải vào đầu năm 2015

ANTĐ - Bắc Kinh đã xác nhận thông tin Hải quân Trung Quốc sẽ tham gia tập trận chung với Nga tại biển Địa Trung Hải vào đầu năm 2015, tờ báo nhà nước Trung Quốc, Global Times đưa tin.

Lời tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có chuyến thăm Trung Quốc và Pakistan.

Nga đang xích lại gần hơn với Trung Quốc trong hợp tác quân sự

Nga đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác an ninh nhằm thành lập một khối đồng minh mới để chống lại sự ảnh hưởng của Mỹ từ vùng Viễn Đông đến châu Âu. Việc hợp tác với Nga cũng cho phép Trung Quốc cơ hội được trình diễn sức mạnh hải quân ở khu vực Địa Trung Hải, nơi được coi là vùng biển lâu đời  của phương Tây trong hàng thập kỉ qua.

Cuộc tập trận hải quân Nga-Trung đã cho thấy rằng Mỹ không còn là nước duy nhất sở hữu lực lượng hải quân có khả năng gửi hạm đội của mình đến các vùng lãnh hải của những quốc gia khác trên thế giới. Hiện Trung Quốc và Nga đều tuyên bố đã sẵn sàng cho tập trận ngay vào đầu năm sau. Bằng việc bình thường hoá các bài tập trận hải quân ở nước ngoài, hợp tác quân sự Nga-Trung có thể ngày càng được cùng cố và phát triển.

Điều mà Nga quan ngại nhất hiện nay là Mỹ và các nước NATO khác sẽ gửi các lực lượng quân sự tới Ukraine. Nhằm đối đầu với sự ảnh hưởng và mở rộng của Mỹ cũng như NATO nói chung, Nga cần những sự hợp tác như với Trung Quốc để cho thấy rằng mình không thể bị cô lập hoàn toàn với thế giới. Nga cũng đã bày tỏ sự không hài lòng với Ấn Độ bằng việc cử ngay Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu tới Pakistan, ngay sau khi New Delhi tuyên bố mua hàng loạt thiết bị quân sự từ những nước phương Tây.