Ngân sách quốc phòng Nhật Bản tăng cao kỷ lục

ANTD.VN - Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lên mức cao kỷ lục là 5,3 nghìn tỉ yên (khoảng 48,6 tỷ USD). Đây là năm thứ 8 liên tiếp Nhật Bản tăng chi phí cho quốc phòng.

Nhật Bản tính mua 6 máy bay chiến đấu tàng hình F-35B do Mỹ sản xuất

Chính phủ Nhật Bản ngày 20-12 đã thông qua dự thảo ngân sách của chính phủ cho năm tài chính tiếp theo, bắt đầu từ tháng 4 sang năm.

Theo đó, ngân sách quốc phòng cho năm tới cao hơn mức cho năm nay khoảng 510 triệu USD.

Khoảng 23,4 tỷ USD sẽ được dự trữ để sử dụng cho tài khóa 2021 trở đi. Trong đó, 100 triệu USD sẽ dùng để thay thế mẫu máy bay chiến đấu F-2 cũ của Lực lượng Phòng vệ trên không bằng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới.

Ngân sách cũng dự kiến được phân bổ cho việc cải tạo tàu Izumo, tàu khu trục chở trực thăng của Lực lượng Phòng vệ trên biển, thành tàu sân bay trên thực tế.

Ngân sách cũng bao gồm kinh phí để mua 6 máy bay chiến đấu tàng hình F-35B do Mỹ sản xuất, theo dự kiến sẽ được dùng cho tàu Izumo cải tiến.