Nga xuất khẩu xe tăng T-14, xe chiến đấu T-15 vào năm 2020

ANTĐ - Theo Phó Giám đốc công ty sản xuất vũ khí Uralvagonzavod, Vyacheslav Khalitov mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 và phương tiện chiến đấu bộ binh T-15, đều xây dựng trên cơ sở khung gầm Armata, có thể sẽ được cấp phép xuất khẩu vào năm 2020.

“Nếu mọi thứ suôn sẻ và chúng tôi có được giấy phép xuất khẩu từ Bộ Quốc phòng Nga, tôi tin rằng, công ty có thể xuất khẩu được xe tăng T-14 và xe chiến đấu bộ binh T-15 vào năm 2020 hoặc thậm chí còn sớm hơn”, ông Khalitov cho hay.

Việc xuất khẩu các xe tăng Armata phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đầu tiên nhà sản xuất phải đưa mẫu xe tăng này vào biên chế của quân đội Nga, sau đó Bộ Quốc phòng mới cấp phép cho công ty đi tiếp thị các mẫu xe này với khách hàng.

Nga xuất khẩu xe tăng T-14, xe chiến đấu T-15 vào năm 2020 ảnh 1Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 

Theo ông Khalitov, lô xe tăng T-14 và xe chiến đấu bộ binh T-15 đầu tiên sẽ được xuất xưởng vào năm 2017 hoặc 2018 và công ty không cần yêu cầu thêm ngân sách để hoàn thành nốt các công việc nghiên cứu và phát triển.

T-14 là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới được Nga trình làng tại lễ duyệt binh ở Moscow hôm 9-5-2015. Nó có trang bị công nghệ điều khiển tự động giúp kíp xe không phải thực hiện các công việc điều khiển thông thường mà chỉ tập chung vào các tính năng chiến đấu. Ngoài ra, T-14 còn sử dụng một loại giáp mới, có sức chịu đựng lớn hơn trước hoả lực của quân địch. Phiên bản T-14 hiện tại có trang bị một tháp pháo điều khiển từ xa, kích thước nòng 125mm, có khả năng tự động lên đạn và khai hoả được cả đạn pháo thông thường lẫn đạn rocket.

Nga xuất khẩu xe tăng T-14, xe chiến đấu T-15 vào năm 2020 ảnh 2Xe chiến đấu bộ binh T-15 

Trong khi đó, xe chiến đấu bộ binh T-15 cũng có một vài tính năng lợi thế giống với T-14, như việc được bảo vệ bởi lớp vỏ thép đặc biệt, hay có trang bị radar Doppler, có khả năng dò ra các mối nguy hiểm sắp tới như lựu đạn và tên lửa chống tăng. Một khi dò ra tên lửa, hệ thống phòng thủ chủ động sẽ phóng tên lửa đánh chặn nhằm tiêu diệt mối đe doạ này. Về vũ khí, T-15 được trang bị tháp pháo điều kiển từ xa Epoch với súng đại bác tự động 2A42 30mm, một súng máy đồng trục 7,62mm và 2 hệ thống phóng tên lửa chống tăng Kornet-EM.