Nga vừa chất vấn, vừa phóng tên lửa nhằm răn đe Mỹ-NATO

ANTĐ - Trong khi Bộ Quốc phòng Nga yêu cầu Lầu Năm Góc giải thích các tuyên bố về triển khai tên lửa chống Nga, thì quân đội nước này cũng phóng tên lửa nhằm mục đích “dằn mặt” Mỹ-NATO.

Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức đề nghị Lầu Năm Góc giải thích những phát biểu của Tướng Martin Dempsey - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, về khả năng Hoa Kỳ bố trí tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trên lãnh thổ châu Âu và châu Á, nhằm mục đích tấn công Nga.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đã phân tích chi tiết các thông tin xuất hiện từ nhiều nguồn khác nhau liên quan đến chủ đề thực hiện Hiệp ước hủy bỏ tên lửa tầm trung INF. Tất nhiên, chủ yếu các thông tin này xuất hiện trên báo chí phương Tây.

Ông Antonov cho biết, để có lời giải thích chính thức từ phía Mỹ, Bộ Quốc phòng đã gửi yêu cầu qua các kênh quân sự và ngoại giao, đề nghị Lầu Năm Góc nêu quan điểm về những phát biểu của Đại tướng Martin Dempsey, nhân vật “dường như là Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân”.

Việc ông Dempsey tuyên bố Mỹ sẵn sàng triển khai tên lửa đến châu Á và châu Âu nhằm vào Nga được giới chức quốc phòng nước này coi như là một hành động rút khỏi “Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn” (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty - INF), được ký năm 1987, có hiệu lực từ năm 1988.

"Chúng tôi đặc biệt quan ngại trước nguy cơ trở lại châu Âu và các khu vực khác của các tên lửa tầm trung và tầm ngắn Mỹ, có khả năng đe dọa Nga và các nước không tuân theo chỉ dẫn của Washington, sẽ đặc biệt tác động tiêu cực tới an ninh và ổn định toàn cầu” - Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho biết.

Nga đang rất tức giận việc Mỹ tuyên bố triển khai tên lửa nhằm vào nước này

Phát biểu của Bộ quốc phòng Nga được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tuyên bố, sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân Mỹ ở trên lãnh thổ nước này. Tuyên bố trên lập tức khiến Nga nổi giận và cáo buộc đó là hành động “ủng hộ phát ngôn hiếu chiến” của ông Martin Dempsey, nhằm chống Nga.

Trong bối cảnh Bộ quốc phòng Nga phản ứng quyết liệt với những phát ngôn của Washington và Lodon, Binh chủng Phòng không vũ trụ nước này đã thực hiện vụ phóng tên lửa đánh chặn tầm ngắn, thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Nga - một động thái được coi là răn đe “những cái đầu nóng” của Mỹ và NATO.

Vụ phóng thử tên lửa đánh chặn tầm ngắn được Nhóm phối hợp tác chiến của thao trường Sara-Shagan (thuộc binh chủng tên lửa chiến lược), Binh chủng Phòng không vũ trụ và các đại diện ngành công nghiệp thực hiện thành công vào lúc 11h32' hôm 9-6.

Cơ quan quân sự cho biết, mục đích hoạt động nhằm xác nhận các đặc tính chiến thuật-kỹ thuật của hệ thống phòng thủ tên lửa phục vụ trong biên chế Lực lượng Phòng không vũ trụ, nhằm mục đích ngăn chặn những vụ tấn công tên lửa tiềm tàng vào lãnh thổ Liên bang Nga.